Kết quả tìm kiếm cho "vụ án buôn lậu 1.140 sản phẩm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 22
An Giang - vùng đất giàu tiềm năng của ĐBSCL, đứng trước cơ hội lớn để bứt phá và đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% vào năm 2025. Để biến mục tiêu này thành hiện thực, tỉnh cần có sự quyết tâm cao độ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp. Với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả, An Giang hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu này, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
Các địa phương không để người dân nào thiếu ăn, thiếu chỗ ở, bị rét, thiếu nước uống, không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bị thương, bị bệnh thiếu nơi khám chữa bệnh.
Lợi nhuận tương đối cao, cùng nhiều bất cập trong quản lý, dẫn tới tình trạng nhiều người làm giả, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) kém chất lượng. Từ đó, khiến cho nông dân lo lắng khi vô tình sử dụng, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng, gây thiệt hại về kinh tế.
UBND tỉnh Lai Châu vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm trong buôn bán, sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.
“Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Quyết liệt đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” - đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.
Nửa đầu năm, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 140 vụ/148 đối tượng, qua đó, thu giữ 1.142,8 kg và 13.666 viên ma túy các loại.
Theo công bố mới đây của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở nước ta vẫn đang diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương và hầu hết các tuyến lưu chuyển hàng hóa.
Sau khi Việt Nam cơ bản kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa đã trở lại bình thường thì tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng trên các tuyến biên giới, vùng biển và tại thị trường nội địa với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn.
Nghị định 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ và Quy chế phối hợp giữa công an - quân sự - bộ đội biên phòng hướng đến mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cùng với đó, các lực lượng chức năng phối hợp đấu tranh, triệt xóa tổ chức, đường dây đưa người qua lại biên giới trái phép và tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới.
“Thời gian qua, lực lượng công an đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên, không để bị động bất ngờ. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần không nhỏ vào công cuộc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh nhà, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân” - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
Với nỗ lực chung của các cấp, ngành và địa phương, kinh tế - xã hội (KTXH) huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục tăng trưởng. Huyện quyết tâm cao hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện hiệu quả sản xuất - kinh doanh để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển KTXH sau ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.